OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu

ANTĐ - Bộ trưởng dầu mỏ Ả-Rập Saudi, Ali bin Ibrahim Al-Naimi vừa nói với các phóng viên ở Vienna, Áo vào hôm 5-6 rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định giữ hạn ngạch sản xuất dầu ở mức 30 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Ông Al-Naimi cho biết, OPEC dự kiến sẽ tổ chức phiên họp sắp tới vào ngày 4-12.
OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu ảnh 1Iraq rất hài lòng với quyết định của OPEC 

Những báo cáo của OPEC đã chỉ ra rằng, sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang trở nên ổn định, với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 3.3% vào năm 2015 và 3.5% vào năm 2016. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu vào cuối năm 2014 do cung vượt quá cầu, hiện đã dừng lại và còn tăng nhẹ trong một vài tháng trở lại đây. OPEC cũng cho biết thêm sẽ theo dõi sát sao hơn nữa diễn biến thị trường.

Quyết định vừa được đưa ra của OPEC vốn rất được mong đợi, mặc dù trước đó một số thành viên của tổ chức này đã công bố kế hoạch tăng hạn ngạch sản xuất.

Rosneft, công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga đã ngay lập tức đáp lại kế hoạch này, cho biết họ không có kế hoạch cho việc điều chỉnh ngân sách năm 2015 sau khi OPEC công bố quyết định của mình. Giá dầu bán ra thị trường hiện tại của công ty này là 50 USD/1 thùng dầu.

Trong khi đó Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Abdul Mahdi Adil cho biết nước này rất hài lòng với quyết định của OPEC khi vẫn giữ nguyên sản lượng sản xuất dầu.

Iraq dự định sẽ đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô lên mức kỷ lục 3,75 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6, hãng tin Bloomberg đưa tin vào cuối tháng 5.