- Vì sao Tổng thống Donald Trump muốn ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine?
- Tổng thống Trump điện đàm với lãnh đạo Nga và Ukraine, bàn khả năng ngừng bắn
- Động thái có chủ ý của Vương quốc Anh khi tiếp đón Tổng thống Ukraine
Ngày 3-3, thông qua mạng xã hội, Tổng thống Trump nói rằng: “Đây là tuyên bố tồi tệ nhất mà ông Zelensky có thể đưa ra, và nước Mỹ sẽ không chịu đựng điều đó lâu hơn nữa!”.
Sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng ông Zelensky “sẽ không còn tại vị lâu nữa” trừ khi ông chịu nhượng bộ trước áp lực và đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của Mỹ.
“Thỏa thuận này không nên khó thực hiện đến vậy. Nó có thể được thực hiện rất nhanh”, ông Trump nói với các phóng viên, ám chỉ đến lệnh ngừng bắn, “Bây giờ, có thể có người không muốn thực hiện thỏa thuận, và nếu như vậy, tôi nghĩ người đó sẽ không còn tại vị lâu nữa”.
Chính quyền của ông Trump được cho là đang lên kế hoạch khôi phục quan hệ với Nga và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong chính sách của Mỹ khiến các đồng minh châu Âu lo ngại về sự xích lại gần hơn giữa Nga và Mỹ.
Hãng Reuters đưa tin, các bộ ngoại giao và tài chính được cho là có nhiệm vụ lập danh sách các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể dỡ bỏ như một phần trong các cuộc đàm phán của chính quyền nước này với Nga về việc cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế.
Trong khi đó, tờ Wall Street Journal ngày 3-3 đưa tin, chính quyền của ông Trump đã ngừng tài trợ các đợt bán vũ khí mới cho Ukraine và đang cân nhắc đóng băng các lô hàng vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào khả năng tiếp tục phòng thủ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Trump phủ nhận việc ông đã thảo luận về việc dừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump |
Trước sự hậu thuẫn không chắc chắn của Mỹ, châu Âu đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Pháp đã đề xuất lệnh ngừng bắn một phần trong một tháng giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot, cho biết: “Một lệnh ngừng bắn như vậy sẽ cho phép chúng ta xác định liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có hành động thiện chí hay không” và đánh giá thái độ của ông đối với “các cuộc đàm phán hòa bình thực sự”.
Một ngày sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu bàn về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở London (Anh), Ngoại trưởng Barrot nói thêm: “Chưa bao giờ nguy cơ xung đột ở châu Âu, ở Liên minh châu Âu (EU) lại cao đến vậy... Mối đe dọa ngày càng đến gần chúng ta, tiền tuyến ngày càng đến gần chúng ta”.
Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng thỏa thuận hòa bình với Nga còn rất xa vời. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan về quan hệ đối tác của Ukraine với Mỹ, nói rằng: “Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi [với Mỹ] sẽ tiếp tục, bởi vì đây không phải là mối quan hệ thoáng qua”.
Những bình luận này được đưa ra sau cuộc tranh cãi nảy lửa tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump cáo buộc ông Zelensky “đang đánh cược với Thế chiến III” và nói Tổng thống Ukraine có thể quay lại “khi ông ấy đã sẵn sàng cho hòa bình”.