Ông Trump: Mỹ sẽ tự chống Triều Tiên nếu Trung Quốc không giúp đỡ

ANTD.VN -Một vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc mạnh nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Trung Quốc nếu không gây áp lực lên Triều Tiên để vô hiệu hóa chương trình hạt nhân, thì Washington sẽ tự hành động chống lại Bình Nhưỡng.

Ông Trump: Mỹ sẽ tự chống Triều Tiên nếu Trung Quốc không giúp đỡ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

"Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm việc đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 2-4.

"Tôi rất tôn trọng ông Tập Cận Bình và Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ làm một cái gì đó thật ấn tượng và tốt cho cả hai quốc gia. Tôi biết, Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến Triều Tiên, tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ phải quyết định có giúp chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên hay không. Nếu đồng ý, việc đó sẽ rất tốt cho Trung Quốc, còn nếu không, sẽ chẳng ai được lợi cả", Tổng thống Trump nói.

Khi được hỏi: "Chính quyền của ông sẽ tự giải quyết vấn đề Triều Tiên như thế nào?", Tổng thống Trump cho biết: "Tôi sẽ không nói cho các bạn biết đâu. Như các bạn biết đấy, tôi không phải là nước Mỹ trong quá khứ để phải nói với bạn nơi nào ở Trung Đông chúng tôi sẽ tấn công".

"Thế Washington sẽ chọn biện pháp nào để có thể thúc đẩy Trung Quốc cùng đối phó với Triều Tiên, ông Trump nhấn mạnh: "Thương mại sẽ là động lực. Tất cả đều là thương mại".

Được biết, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 5 và 6-4 tới đây, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi hai nhà lãnh đạo được dự kiến thảo luận về tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên, tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông và thương mại.

Cuộc gặp được đánh giá là sự kiện quan trọng trong việc xác lập và định hình tính chất quan hệ giữa hai nước trong những năm tới.