Ông Trump: Kẻ ngốc mới phản đối cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

ANTD.VN -Một ngày sau khi các cơ quan tình báo chỉ đích danh Tổng thống Nga Putin chỉ đạo các nỗ lực can thiệp vào bầu cử Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gọi những người phản đối mối quan hệ với Nga là “kẻ ngốc”.

“Có được mối quan hệ tốt với Nga là điều tốt, không phải xấu. Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩa điều này là tồi tệ. Chúng ta đã có đủ vấn đề trên thế giới. Khi tôi là tổng thống, Nga sẽ tôn trọng chúng ta hơn hiện nay và cả 2 nước sẽ cùng giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới”, ông Trump viết trên Twitter vào hôm 7-1.

Ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Nga

Kể từ khi ông Trump đắc cử, ít nhất 2 lần Tổng thống Putin đề cập đến chuyện cải thiện quan hệ với Mỹ và đều được ông Trump hưởng ứng. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump cũng thừa nhận, ông không thích cách thức nước Nga đang được vận hành, nhưng ông tin chắc ông Putin là nhà lãnh đạo giỏi hơn Tổng thống Obama, và tin rằng, 2 nước Nga – Mỹ sẽ hòa hợp nếu ông trở thành tổng thống.

Vào hôm 6-1, một báo cáo đánh giá mới của các cơ quan tình báo đã cáo buộc chính Tổng thống Putin đã ra lệnh và chỉ đạo việc tấn công mạng nhằm đánh cắp email của đảng Dân chủ, tuy nhiên, sau khi tham khảo tài liệu này, ông Trump vẫn khăng khăng khẳng định rằng, không có đủ bằng chứng, chứng minh Nga đã thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử.

Trong một phát ngôn khác trên Twitter, ông Trump cũng cho rằng, những thành viên của đảng Dân chủ bị hacker tấn công do họ đã “quá cẩu thả” và đảng này chỉ đang viện dẫn nhiều lí do để giải thích cho sự thất bại quá lớn trong bầu cử.