Ông Trump điện đàm "bất thường" với lãnh đạo Đài Loan

ANTD.VN - Theo BBC, Nhà Trắng hiện đang tìm cách “trấn an” Trung Quốc sau cuộc điện đàm dài “bất thường” giữa Tổng thống mới đắc cử Donald Trump với lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn hôm 3-12. 

Cuộc gọi được cho là đặc biệt giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn đã khiến Trung Quốc tức giận, nộp đơn khiếu nại tới văn phòng ngoại giao của Mỹ. Ngay lập tức, các quan chức Mỹ đã đảm bảo với Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết chính sách “một Trung Quốc”.

Ông Trump điện đàm "bất thường" với lãnh đạo Đài Loan ảnh 1

Cuộc gọi "bất thường" của ông Trump và lãnh đạo Đài Loan đã khiến Trung Quốc tức giận

Trong khi đó, ông Trump cho biết, cuộc điện thoại với bà Thái Anh văn là một cuộc gọi lịch sự, chỉ bàn về chính sách tiền tệ của Trung Quốc và các hoạt động của nước này trên biển Đông.

Hôm 5-12, phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Earnest khẳng định, thực sự khó xác định chính xác mục đích đằng sau hành động của Tổng thống mới đắc cử. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ với Đài Loan đã được thực hiện trong vòng 40 năm qua, chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy và duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Ông Earnest nói: “Việc tuân thủ và cam kết với chính sách 'một Trung Quốc' đã giúp cho quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiến triển và tất nhiên cũng vì lợi ích của người dân Đài Loan”.

Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và đe dọa sử dụng vũ lực nếu Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập.

Mặc dù, Đài Loan không được Mỹ công nhận là một quốc gia độc lập, đồng thời không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Đài Loan cũng không chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc đối với mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lu Kang cho biết mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã luôn được tiến hành trên cơ sở “thắng-thắng”. Để duy trì cơ sở như vậy, cả 2 bên đã phải rất nỗ lực để gìn giữ các nguyên tắc quan trọng trong quan hệ song phương, hiện tại Washington dường như đang vi phạm cam kết đã thực hiện từ năm 1979.

Hôm 6-12, một bài báo đăng trên tờ Nhật báo hàng ngày của Trung Quốc cũng cho rằng, hành động khiêu khích với Trung Quốc sẽ không giúp giải quyết các vấn đề ở nước Mỹ cũng như không giúp đạt được thỏa thuận song phương giữa Bắc Kinh và chính quyền của ông Trump.