Ông Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với "sự trả đũa cuối cùng"

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “sự trả đũa cuối cùng” nếu như nước này có các hành động đáp trả kế hoạch của Mỹ áp thuế bổ sung với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Trump có lập trường cứng rắn về thương mại với Trung Quốc

Ông Trump phát biểu như trên vào ngày 15-8 sau khi Trung Quốc ngụ ý sẵn sàng có “các biện pháp đáp trả cần thiết” chống lại Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, ông không tin Trung Quốc sẽ đáp trả, tuy nhiên nếu nước này làm vậy thì “Mỹ sẽ đưa ra sự trả đũa cuối cùng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến thương mại sẽ “tương đối ngắn” vì “cuộc chiến thương mại càng kéo dài thì Trung Quốc sẽ càng suy yếu và Mỹ sẽ càng mạnh lên”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ có kế hoạch áp mức thuế quan 10% đối với một lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD.

Kế hoạch này sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày 1-9, còn giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 15-12.