‘Ông trùm’ ma tuý bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến đường dây sản xuất trái phép chất ma tuý sau 11 năm lẩn trốn.
Công an thị trấn Phô Lu, huyện Bảo Thắng bắt giữ thành công "ông trùm" ma tuý Nguyễn Khắc Hậu (áo phông trắng 3 lỗ) khi đang lẩn trốn ở thôn 3 xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên

Công an thị trấn Phô Lu, huyện Bảo Thắng bắt giữ thành công "ông trùm" ma tuý Nguyễn Khắc Hậu (áo phông trắng 3 lỗ) khi đang lẩn trốn ở thôn 3 xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên

Trước đó, ngày 2-9-2021, thông qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Khắc Hậu (SN 1975, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Nguyễn Khắc Hậu là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt số 39 vào ngày 13/9/2010 về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai, trước thời điểm bị bắt giữ đó 3 ngày, Nguyễn Khắc Hậu đến làm thủ tục xin đăng ký tạm trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 1 (thị trấn Phố Lu). Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, đối tượng lại không ở nơi đăng ký tạm trú.

Qua công tác xác minh kết hợp cùng với nhiều nguồn tin khác, cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng hiện Nguyễn Khắc Hậu là đối tượng truy nã đặc biệt, hiện đang có mặt tại gia đình nhà vợ ở thôn 3 (xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ thành công.