Ông Strauss-Kahn trở về Pháp

ANTĐ - Hôm nay 4-9, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn đã lần đầu tiên trở về Paris (Pháp) sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên hầu phòng ở New York (Mỹ).

Ông Strauss-Kahn mặc bộ comle màu đen và chiếc áo sơ mi màu trắng cùng vợ Anne Sinclair đã rời sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York tối 3-9 và tới sân bay Charles de Gaulle (Paris) trên chuyến bay của hãng Air France. Dưới sự bảo vệ của đám đông cảnh sát, họ mỉm cười với các nhà báo nhưng không đưa ra bình luận gì rồi lên chiếc xe Peugeot màu đen tới một căn hộ sang trọng ở khu Place des Vosges.

Ông Strauss-Kahn trở về Pháp sau khi những cáo buộc chống lại ông được dỡ bỏ gần hai tuần. Trước đó, vị cựu Tổng giám đốc IMF 62 tuổi này từng được coi là đối thủ chính của ông Nicolas Sarkozy trong cuộc chạy đua vào chức Tổng thống Pháp năm 2012.