Ông Shoigu: Tình hình ở biên giới phía tây nước Nga vẫn rất căng thẳng

ANTD.VN -Hãng tin TASS ngày 27-10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo, tình hình quân sự-chính trị ở biên giới phía tây nước Nga vẫn căng thẳng và có thể sẽ còn xấu đi.

Ông Shoigu: Tình hình ở biên giới phía tây nước Nga vẫn rất căng thẳng ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

"Tình hình quân sự - chính trị ở biên giới phía tây nước Nga vẫn căng thẳng và có xu hướng gia tăng. Cường độ cũng như phạm vi các cuộc tập trận chiến đấu của lực lượng vũ trang các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới của Nga đang dần gia tăng. Chỉ trong vòng 3 tháng qua, hơn 30 các cuộc tập trận đã được tổ chức ở Đông Âu và khu vực Baltic", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc họp hôm 27-10 của ban lãnh đạo bộ này.

Ông Shoigu cũng lưu ý rằng, ở vùng Baltic và Ba Lan hiện đang có bốn tiểu đoàn chiến thuật đa quốc gia của NATO với số lượng tổng cộng tới 5.000 quân.

Ngoài ra, một lữ đoàn tăng thiết giáp và không quân của quân đội Mỹ cũng đã được điều đến Ba Lan và Đức, trong khi các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vẫn tiếp tục được triển khai ở khu vực này.

Cũng tại buổi họp, ông Shoigu cho biết thêm, các lực lượng vũ trang của quân khu Miền Tây sẽ nhận được hơn 1.800 thiết bị quân sự mới và hiện đại hóa trước cuối năm 2017. Ngoài ra, việc nâng cao trình độ của quân nhân và các cơ quan quân đội cũng đặc biệt được quan tâm.