Ông Sarkozy sa cơ

ANTĐ - Tương lai chính trị của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang trở nên bấp bênh khi ông trở thành cựu nguyên thủ quốc gia nước này đầu tiên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về tham nhũng.

Cựu Tổng thống Sarkozy đã bị tạm giữ để điều tra

Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ngày 1-7 đã bất ngờ bị cảnh sát Pháp tạm giữ ngay tại Thủ đô Paris để thẩm vấn liên quan đến một vụ điều tra tham nhũng. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một cựu nguyên thủ quốc gia Pháp vì ông Sarkozy là cựu Tổng thống đầu tiên của nước này bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Trước đó đã có không ít cựu Tổng thống Pháp đã bị điều tra, thậm chí bị kết án, song chưa có vị cựu nguyên thủ nào bị bắt giữ. Mới đây, người tiền nhiệm của ông Sarkozy là cựu Tổng thống Jacques Chirac vào năm 2011 đã phải nhận án treo vì tội tham ô và vi phạm lòng tin lúc ông còn là thị trưởng Paris. 

Theo thông tin của báo chí Pháp, các nhà điều tra chống tham nhũng nước này sẽ tạm giữ ông Sarkozy trong 24 giờ hoặc dài hơn để thẩm vấn. Được biết, cựu Tổng thống 59 tuổi này đã tự đến đồn cảnh sát tại Nanterre nằm ở  ngoại ô Paris theo lệnh triệu tập sau khi luật sư riêng của ông là Thierry Herzog và hai thẩm phán địa phương cũng đã bị tạm giữ ngày 30-6. Các thẩm phán đã yêu cầu ông Sarkozy giao nộp điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra việc liệu cựu Tổng thống Sarkozy, với sự tiếp tay của luật sư riêng   Herzog, có dùng ảnh hưởng của mình để lấy thông tin về một cuộc điều tra khác, liên quan đến cáo buộc cố lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi tài trợ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007. Các nhà điều tra nghi ngờ ông Sarkozy lạm dụng quyền lực, dùng ảnh hưởng để moi thông tin nội bộ từ các thẩm phán địa phương nhằm làm sai lệch tiến trình vụ điều tra trên, đồng thời hứa hẹn với một thẩm phán cấp cao về vai vế ở Monaco để đổi lấy thông tin này hay không. 

Đây là vụ điều tra thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Sarkozy kể từ khi ông rời Điện Elysse tháng 5-2012. Tháng 3-2013, ông đã bị chính thức điều tra với cáo buộc “lợi dụng người yếu thế” trong vụ gây quỹ hoạt động có liên quan đến người thừa kế tập đoàn L’Oreal Liliane Bettencourt để phục vụ cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2007. Theo cáo buộc, ông Sarkozy đã nhận 150.000 euro từ nhân viên của bà Bettencourt trong khi số tiền đóng góp tranh cử của mỗi cá nhân chỉ giới hạn ở mức 4.600 euro.

Việc điều tra đối với cựu Tổng thống Sarkozy vẫn đang tiếp tục, song 2 vụ việc liên tiếp đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực tái tranh cử của ông Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Dù chưa chính thức khẳng định, song ông Sarkozy đã công khai tuyên bố về việc đang cân nhắc sẽ tái tranh cử trong năm 2017 và các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy hơn một nửa số người ủng hộ đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) muốn ông tiếp tục chạy đua vào Điện Elysse. 

Trong khi đó, các kết quả thăm dò khác cũng cho thấy ông Sarkozy có tỷ lệ ủng hộ ông cao hơn đương kim Tổng thống Francois Hollande. Song nhiều khả năng “gió sẽ đổi chiều” nếu kết quả điều tra bất lợi cho vị cựu Tổng thống này.