Ông Sarkozy lần đầu lên tiếng về cáo buộc tham nhũng

ANTĐ - Sau khi bị điều tra tham nhũng, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 2-7 khẳng định ông không làm gì sai trái, đồng thời cho rằng hệ thống tư pháp của nước này đang bị lợi dụng vì mục đích chính trị. 

Ông Sarkozy rời khỏi nhà riêng ở Paris hôm 2-7

“Tôi không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào trái với các giá trị của nền cộng hòa hay luật pháp. Tôi không bao giờ phản bội lại niềm tin của người dân Pháp”, ông Sarkozy nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình. 

Đây là phản ứng đầu tiên của ông Sarkozy sau khi vị cựu Tổng thống 59 tuổi này chính thức bị điều tra về nghi vấn tham nhũng và sử dụng ảnh hưởng của mình để tiếp cận hồ sơ vụ điều tra ông đã nhận tiền từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Kadhafi trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007. Nếu bị kết tội, ông Sarkozy có thể phải nhận án phạt tối đa là 10 năm tù giam.