Ông Rodrigo Duterte và những dự định sau đắc cử Tổng thống Philippines

ANTĐ - Trong diễn biến mới liên quan tới Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte, ngày 12-5, ông Peter Lavina - phát ngôn viên của chính trị gia này cho biết, ông Duterte có kế hoạch tới Vatican để xin lỗi Giáo hoàng Francis sau khi đã có lời khiếm nhã về Ngài trong một buổi tranh cử.“Thị trưởng Duterte muốn tới Vatican, dù thắng cử hay thất bại, không chỉ để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Giáo hoàng mà còn để giải thích và xin Ngài tha thứ” - trang mạng NDTV dẫn lời ông Peter Lavina trong một buổi họp báo ở thành phố Davao.

Nhiều nhiệm vụ khó khăn chờ đợi Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte

 Trước đó, ngày 11-5, sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines, ông Duterte công bố kế hoạch cải tổ hệ thống chính phủ của Philippines, nhằm phân cấp quyền lực từ “đế chế Manila” tới các địa phương. Theo phát ngôn viên của ông Duterte, Tổng thống mới của Philippines đang tìm kiếm một sự đồng thuận quốc gia về sửa đổi hiến pháp, chuyển từ hình thức chính phủ đơn nhất thành mô hình quốc hội và liên bang.

Đề xuất phân cấp quyền lực từ Manila phù hợp với những thách thức mà ông Duterte phải đối mặt khi lãnh đạo đất nước với phương châm loại bỏ tư lợi và tham nhũng. Song, theo ông Earl   Parreno, một nhà phân tích thuộc Viện Cải cách chính trị và bầu cử, “giới tinh hoa quyền lực ở Manila, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chắc chắn sẽ phản đối đề xuất này”. 

Về một trong những dự định sau khi đắc cử, ông Peter Lavina cho biết, ông Duterte sẽ tìm kiếm thỏa thuận hòa bình với các nhóm phiến quân ở miền nam Philippines, nơi chính phủ hiện tại đang sử dụng các biện pháp vũ lực để trấn áp.

Trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Rodrigo Duterte nhận được ủng hộ rộng rãi của người dân nhờ lập trường cứng rắn về luật pháp và trật tự. Hãng Reuters đưa tin, ông Duterte đã tuyên bố, có thể ban hành lệnh cấm rượu ở nơi công cộng trên toàn quốc sau khi nắm giữ chức Tổng thống Philippines.

 “Ông Duterte sẽ áp đặt luật giới nghiêm cho trẻ vị thành niên và cũng có thể ban hành quy định cấm uống rượu ở nơi công cộng, sau khi tham khảo pháp luật” - ông Peter Lavina cho biết và nhấn mạnh không có gì là phủ nhận quyền tự do và người dân không bị cấm uống rượu tại nhà của họ. Thông tin này khiến cư dân mạng Philippines bất bình, nhưng theo BBC, nhiều người cho rằng đây là lý do mà họ bỏ phiếu bầu ông. Được biết, ông Duterte từng cấm bán rượu từ nửa đêm tới 8h sáng tại thành phố Davao trong thời gian làm thị trưởng ở đây.

Nhận định về những nhiệm vụ mà tân Tổng thống Philippines sẽ phải tập trung trong thời gian đầu nhiệm kỳ, giới phân tích cho rằng, lãnh đạo mới sẽ phải duy trì thành tích phát triển kinh tế mà chính quyền ông Benigno Aquino III đã đạt được. Kế tiếp là xử lý vấn đề gây bức xúc trong xã hội Philippines, như tình trạng tội phạm, ma túy, hạ tầng kém phát triển hay bất bình đẳng trong xã hội và cuộc sống của người nghèo. Vấn đề thứ ba là thiết lập chính sách quan hệ ngoại giao như thế nào với Mỹ và Trung Quốc, cũng như biện pháp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.