Ông Putin: Nếu cần, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 25-12 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả trên lãnh thổ Syria, nếu cần thiết.

Ông Putin: Nếu cần, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Các bạn đã đề cập đến Syria... Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu, bao gồm cả ở lãnh thổ Syria, nếu cần thiết. Tuy nhiên, quy mô triển khai lực lượng vũ trang Nga ở đất nước này sẽ ít hơn nhiều so với trước đây. Đó cũng chính là lý do Nga rút dần binh sỹ và trang thiết bị từ Syria về nước, mặc dù chúng ta vẫn có hai căn cứ đóng ở Syria, và trong trường hợp phải chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này, chúng ta sẽ làm việc ở đó một cách có chọn lọc", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo cấp cao của các phòng ban thuộc Hội đồng của Liên bang Nga hôm 25-12.

Trước đó, vào ngày 11-12, trong chuyến thăm tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia, Syria, Tổng thống Putin đã thông báo về kế hoạch rút các lực lượng quân sự Nga về nước. Lệnh rút quân của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra, sau khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).