Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong, người đã được điều động làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sáng nay (24/8), HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức họp trực tiếp với thời lượng một buổi.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe, thảo luận và cho ý kiến về một số tờ trình của UBND TPHCM; báo cáo của các Ban HĐND TPHCM về thẩm tra các tờ trình của UBND TPHCM cũng như báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Đặc biệt, nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X là công tác nhân sự. Theo đó, các đại biểu đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong theo quy định. Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong đã được Bộ Chính trị có Quyết định điều động và phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tiếp đó, HĐND TPHCM đã bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM thay ông Trần Lưu Quang (được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng).

Ông Nguyễn Thành Phong: "Tôi rất áy náy khi phải rời TP HCM lúc này"

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

"Việc này đã nằm trong phương án công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Việc quyết định thời điểm hiện nay đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng" – Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Khi cầm quyết định trên tay, đồng chí Tư Phong (Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong – PV) nói: "Tôi rất áy náy khi phải rời TP HCM lúc này". Tôi nói: "Chúng ta đã cố gắng hết sức".

Bí thư Thành ủy TP HCM cho hay, ông Nguyễn Thành Phong đã có thời gian dài gắn bó với TP HCM, trưởng thành từ phong trào sinh viên và thanh niên của TP HCM.

"Hơn 35 năm công tác, đồng chí Tư Phong đã hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận nhiều vị trí từ TP HCM đến Trung ương. Trên cương vị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP HCM, đồng chí đã có nhiều đóng góp để xây dựng và phát triển TP HCM. Đồng chí luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" – Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ông Nguyễn Thành Phong cho TP HCM trong thời gian qua. Đặc biệt là những ngày đêm cùng căng mình chống dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử.

Bí thư Thành ủy TP HCM chúc ông Nguyễn Thành Phong trên cương vị mới tiếp tục quan tâm, chia sẻ với sự phát triển của TP HCM trong thời gian tới.

Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Ngày sinh: 25/2/1973

Ngày vào Đảng: 1/8/1997

Quê quán: xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (từ 6/2021)- Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

- 11/1995 - 1/2004: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

- 2/2004 - 7/2008: Chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư (4/2004), Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre (3/2006 - 7/2008); Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre (5/2004 - 11/2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (11/2005 - 7/2008)

- 8/2008 - 3/2014: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam (3/2008 - 3/2011); phụ trách phong trào (4/2011 - 11/2011); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (12/2011 - 3/2014). Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2/2013 - 6/2014), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (9/2013 - 9/2014); Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn (12/2012 - 3/2014)

- 4/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 11/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

- 6/2016 - 12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2019 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 8/2019 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/6/2021: Công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.