Ông Phạm Đại Dương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

ANTD.VN - Ông Phạm Đại Dương, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN, sinh năm 1974, quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Sáng 8/8, HĐND tỉnh Phú Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh. 

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hoàng Văn Trà, người vừa được điều chuyển về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành các thủ tục bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, 100% đại biểu tham dự kỳ họp bỏ phiếu bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc mừng ông Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; cam kết sẽ nỗ lực cùng cán bộ, lãnh đạo của tỉnh xây dựng và phát triển tỉnh nhà; hứa sẽ bám sát thực tiễn, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để phục vụ nhân dân...

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974; Quê quán: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học - Công nghệ.

Trước đó, ngày 1/8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được luân chuyển về Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Ủy viên Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học – Công nghệ.