Ông Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ

ANTĐ - "Điều này xảy ra nhờ vào các bạn. Xin cảm ơn" - trên tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào lúc 11h sáng 7-11 (giờ Hà Nội) đã đăng lời cảm ơn người dân đã bầu ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ  nhiệm kỳ hai.

Ông Obama tiếp tục chèo lái con thuyền nước Mỹ thêm 4  năm

Cuộc chạy đua đua đầy cam go, quyết liệt tranh chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới 2013-2016 đã có kết quả, với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ. Ông Obama đã có một chiến thắng ngoạn mục với 303 phiếu đại cử tri, so với 205 phiếu của đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, phe Cộng hòa vẫn chưa chịu thừa nhận kết quả và yêu cầu đòi kiểm lại phiếu.

Mặc dù giành được hơn số phiếu đại cử tri, nhưng nếu tính theo phổ thông đầu phiếu, ông Obama chỉ được 49%, trong khi ông Mitt Romney được 50%. Tình thế này tương tự kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000. Năm đó, ứng cử viên Al Gore của đảng Dân chủ giành được 48,38% phiếu phổ thông cả nước, so với 47,87% của ông George W. Bush. Thế nhưng, ông Al Gore vẫn phải nhường bước cho ông Bush vào Nhà Trắng, bởi ứng viên Cộng hòa này nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi Al Gore chỉ được 266 phiếu.

Cuộc bầu cử diễn ra đầy căng thẳng, kịch tính và rất khó đoán định đến những thời khắc cuối khi hai ứng cử viên lần lượt vươn lên dẫn trước. Nhưng cuối cùng, ông Obama đã giành chiến thắng do giành được đa số phiếu hơn ông Romney ở những bang chiến trường.

Chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng nhiệm kỳ mới đã được định đoạt. Tuy nhiên phải đến ngày 17-12 tới, kết quả chính thức mới được công bố. Và tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm sau.