Ông Obama đã từng cảnh báo ông Putin "tránh xa cuộc bầu cử Mỹ"

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, đã từng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy “tránh xa cuộc bầu cử Mỹ” trước khi chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 diễn ra. 

Có nghĩa rằng, ông Obama đã biết về cuộc tấn công mạng khiến các email cá nhân của bà Hillary Clinton bị rò rỉ là do Nga thực hiện. Ông nói: “Nếu không có sự tham gia của Tổng thống Putin, vụ việc đã không xảy ra đối với nước Mỹ”.

Tổng thống Obama khẳng định, ông đã cảnh báo ông Putin hậu quả nghiêm trọng tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9-2016. Một tháng sau đó, Mỹ lên tiếng cáo buộc Nga can thiệp vào quá trình dân chủ của nước này.

Ông Obama đã từng cảnh báo ông Putin "tránh xa cuộc bầu cử Mỹ" ảnh 1

Nga khẳng định không liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ 

Theo ông Obama, Nga là nguyên nhân chính khiến ứng viên đảng Dân chủ thất bại trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, đồng thời hứa hẹn sẽ có hành động đáp trả “tỷ lệ thuận” đối với vụ tấn công mạng của Nga. Ông nói: “Bất cứ điều gì mà Nga họ làm cho chúng tôi, chúng tôi có khả năng đáp trả lại tương tự”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016, Tổng thống Obama tuy không chỉ trích Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump nhưng cho biết, một số thành viên của đảng Cộng hòa đã không thừa nhận mức độ nghiêm trọng về sự tham gia của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trong khi đó, một số người ủng hộ đảng Cộng hòa công khai tuyên bố: “Họ chấp thuận hành động của ông Putin”.

Phản ứng lại thái độ gay gắt của Tổng thống Obama, ông Donald Trump chỉ trích CIA đã tuyên bố vô căn cứ rằng, tin tặc Nga giúp ông thắng cử. Ông viết trên tweet rằng: “Bạn có thể tưởng tượng, nếu kết quả bầu cử đảo ngược lại, bà Clinton thắng, thì CIA và ông Obama sẽ cho rằng đó là một âm mưu”.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng phủ nhận tuyên bố của Mỹ và gọi đó là hành động “không đứng đắn”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói: “Họ cần phải ngừng những cáo buộc vô căn cứ về vụ việc này hoặc Nga sẽ phản ứng ngược lại”.

Trong khi đó, theo The New York Times, bà Clinton cho rằng, Tổng thống Putin đã công khai đổ lỗi cho người dân của mình về cuộc tấn công vào cuộc bầu cử Mỹ. Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào tôi và chiến dịch của tôi. Đây là một cuộc tấn công chống lại đất nước chúng tôi. Nó vượt ra khỏi mối quan tâm chính trị bình thường. Đó là vấn đề về sự toàn vẹn của nền dân chủ và an ninh quốc gia”.