Ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam

ANTD.VN - Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Theo quyết định, ông Khánh sẽ giữ chức Tổng cục trưởng Du lịch trong 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định (27-12-2018), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng với nhiều năm gắn bó, cống hiến cho ngành Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh có đủ điều kiện, xứng đáng và phù hợp với chức vụ được bổ nhiệm lần này. Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Trùng Khánh sẽ tiếp tục phấn đấu, đưa ngành Du lịch phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh hứa sẽ luôn cầu thị, không ngừng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Tổng cục Du lịch, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trùng Khánh thứ 2 từ trái sang trong buổi lễ bổ nhiệm.

Trước khi trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế.

Một trong những sự kiện đầu tiên Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh sẽ tham dự là Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF), diễn ra vào tháng 1-2019.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ông bắt đầu nghỉ hưu từ tháng 11-2018.