Ông Nguyễn Quang Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

ANTD.VN - Ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương - được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thay ông Lê Minh Khái đã được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định phân công của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Quang Dương

Sáng 30-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương - giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020; thay ông Lê Minh Khái - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quang Dương (55 tuổi) là Ủy viên trung ương Đảng khóa XII. Ông Nguyễn Quang Dương có bằng cử nhân luật, kinh tế. Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Nguyễn Quang Dương đã trải qua nhiều cương vị công tác như Phó giám đốc xí nghiệp, Phó trưởng phòng tổ chức công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp nặng; Phó Trưởng ban tổ chức, Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ LĐ-TB&XH; Phó Trưởng ban tổ chức, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra và sau đó làm Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối kinh tế Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương…

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy Bạc Liêu, Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất cao phân công ông Nguyễn Quang Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

“Trên cương vị mới, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tôi tin tưởng ông Nguyễn Quang Dương sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng quân và dân trong tỉnh Bạc Liêu phấn đầu hoàn thành nghị quyết Đại hội tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” - ông Phạm Minh Chính nói.