Ông ngoại dẫn cháu gái đi tìm kẻ dâm ô

ANTD.VN - Lấy lý do nhờ cháu gái đưa đi tìm người, Bùi Văn Ngọc đã lừa cháu vào nhà cấp 4 để thực hiện hành vi dâm ô. 

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Ngọc (SN 1987), trú tại tổ 6, khu 1A, phường Cao Thắng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 17-6, khi đi qua ngã ba Ba Lan, phường Giếng Đáy (TP. Hạ Long), đối tượng Ngọc tình cờ gặp cháu N.K.L. (13 tuổi, trú ở TP Hạ Long).

Tại đây, Ngọc đã hỏi cháu bé đường đi đến phường Hà Khẩu, sau đó cháu L đi về nhà, Ngọc thuê “xe ôm” chuẩn bị di chuyển tiếp, song đột nhiên nhìn thấy cháu L ra khỏi nhà nên đã đến gần hỏi và bảo dẫn đi tìm một người tên Lan gần đó.

Ông ngoại dẫn cháu gái đi tìm kẻ dâm ô ảnh 1

Đối tượng Bùi Văn Ngọc

Cháu L đồng ý, ngay sau đó, Ngọc dẫn cháu đến căn nhà cấp 4, thuộc tổ 9, khu 2, phường Giếng Đáy. Tại đây, Ngọc đã có hành vi dùng tay sờ soạng cháu L. Vì hoảng sợ nên cháu L bỏ chạy về nhà, kể toàn bộ sự việc cho ông ngoại nghe.

Thấy vậy, ông ngoại nạn nhân lập tức dùng xe máy chở cháu đi tìm đối tượng Ngọc. Khi đi đến khu 3A, phường Giếng Đáy, hai ông cháu phát hiện đối tượng ở gần đó, lập tức hô hoán nhờ người dân xung quanh bắt giữ và đưa về CATP Hạ Long.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô của mình đối với cháu L.