Ông Narendra Modi sẽ là Thủ tướng mới của Ấn Độ

ANTĐ - Hàng nghìn người dân ở New Delhi Ấn Độ ngày 18-5 đã đổ ra đường để chúc mừng vị Thủ tướng mới của nước này, ông Narendra Modi.

Ông Modi vẫy chào người ủng hộ khi đến New Delhi 

Theo kết quả bầu cử được thông báo hôm 16-5, Đảng Nhân dân (BJP) đã giành chiến thắng trước Đảng Quốc đại cầm quyền với 286/543 ghế, và lãnh đạo đảng BJP là ông Narendra Modi sẽ trở thành Thủ tướng nước này.

Ủy ban Quốc hội của BJP ngày 17-5 đã họp phiên đầu tiên tại Thủ đô New Dehli cùng các đảng liên minh sẽ thành lập chính phủ mới sớm nhất vào tuần tới. Dự kiến ông Modi sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 20-5.

Ông Narendra Modi, 64 tuổi, làm Thủ hiến bang Gujarat, ở phía tây Ấn Độ từ năm 2001. Ông nổi tiếng với tài năng quản lý và lãnh đạo kinh tế. Vị thủ tướng Ấn Độ tương lai này được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc” giúp vực dậy nền kinh tế Ấn Độ.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cùng tất cả các bộ trưởng ngày 17-5 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, một ngày sau khi Đảng Quốc đại cầm quyền đánh mất nhiều ghế vào tay BJP trong cuộc tổng tuyển cử.