Ông Miura sang Thái Lan “do thám” thầy trò Kiatisuk

ANTĐ - Hôm nay 20-5, HLV Miura đã khăn gói sang Thái Lan để theo dõi trận giao hữu giữa ĐTQG nước này với CHDCND Triều Tiên diễn ra tối nay. Thái Lan chính là đối thủ của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28.

Tại buổi tập sáng nay (20-5), HLV Miura đã chủ động đẩy sớm thời gian và hủy buổi trả lời báo chí để khẩn trương thu xếp hành lý sang Bangkok dự trận giao hữu giữa ĐT Thái Lan và ĐT CHDCND Triều Tiên diễn ra tối nay.

Thái Lan được đánh giá là đối thủ mạnh mà HLV Miura muốn đánh bại ở trận ra quân vòng loại World Cup 2018 và Asian 2019 vào ngày 24-5 tới. Cũng như ĐT Việt Nam, ở tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk cũng trao cơ hội cho một số tuyển thủ U23 được lên ĐTQG. Việc "xem giò" đội bóng "2 trong 1" của Thái Lan vào tối nay sẽ giúp ích rất nhiều cho ông Miura lên phương án khắc chế đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng, ở cả trận đấu vòng loại World Cup 2018 lẫn SEA Games 28 sẽ khởi tranh vào cuối tháng.

Ông Miura sang Thái Lan “do thám” thầy trò Kiatisuk ảnh 1HLV Miura chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Thái Lan ngày 24-5 tới

Trước thềm AFF Cup 2014, HLV Miura cũng từng sang Indonesia để "do thám" đối thủ này trong trận giao hữu với Syria. Khi đụng độ tại giải đấu chính thức, ĐT Việt Nam hòa Indonesia 2-2.

Trở lại với chuyến "do thám" của HLV Miura trên đất Thái Lan vào tối nay, CHDCND Triều Tiên được đánh giá là đối thủ mạnh, đủ để buộc Thái Lan phô diễn hết sức mạnh. Đó chính là cơ hội để HLV trưởng ĐT Việt Nam nắm được ưu nhược điểm của đối thủ.

Ở động thái mới đây, HLV Kiatisuk của ĐT Thái Lan cho biết sẽ dồn sức cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2018 - mục tiêu mà bóng đá xứ Chùa Vàng muốn hướng tới, sau khi đã dư thừa HCV các giải đấu tại Đông Nam Á. Về phần mình, HLV Miura từng bày tỏ quan điểm bóng đá Việt Nam đã đến lúc nghĩ tới mục tiêu xa hơn, cụ thể là dự VCK châu Á 2019. Đó là lý do ông thầy người Nhật quyết tâm đạt thành tích tốt cùng ĐT Việt Nam tại vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019, mà Thái Lan là đối thủ chính cần đánh bại.