Ông Lý Hiển Long cảnh báo: Trung Quốc được Senkaku nhưng sẽ mất tất cả

ANTĐ - Ngày 21/08, Thông tấn xã trung ương Đài Loan CNA (Central News Agency) đã đăng tải bài viết, trong đó có trích dẫn những cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đối với Trung Quốc. 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, nếu Trung Quốc xử lý không tốt các vấn đề về tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và biển Hoa Đông, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của họ trong mắt cộng đồng quốc tế. Đại lục cần phải tự biết kiềm chế để xóa tan sự hoài nghi của các quốc gia khác đối với họ - Thủ tướng Singapore đã phát biểu trong khuôn khổ hội nghị quốc tế “Tương lai châu Á” do tờ “Báo công nghiệp và kinh tế” (Sankei Shimbun) tổ chức tại Tokyo - Nhật Bản.

Các phương tiện truyền thông Singapore cũng cho biết, về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa Bắc Kinh với một số nước ASEAN và tranh chấp giữa họ và Nhật Bản về quần đảo Senkaku, ông Lý Hiển Long cũng thẳng thắn chỉ ra, nếu Trung Quốc không biết kiểm chế sẽ gây sự những quan ngại về sự quật khởi của họ. Ông cảnh báo: “Đại Lục có thể đạt được cái gì đó ở biển Đông hoặc Senkaku nhưng họ sẽ mất rất nhiều, trong đó có cả uy tín và địa vị trên thế giới. Tất cả những vấn đề này họ cần phải suy xét kỹ lưỡng”.

Trung Quốc sẽ mất cả uy tín và địa vị trên thế giới nếu tiếp tục những hành động gây hấn

Thủ tướng Singapore cho rằng, Trung Quốc cần thông qua những hành động thiết thực và tự kiềm chế để biểu thị là họ không có ác ý, nhằm xóa bỏ những quan ngại của các nước khác về cái gọi là “trỗi dậy hòa bình” của mình. Đồng thời họ cũng phải bày tỏ thiện ý với Nhật Bản và các nước ASEAN, nối lại các kênh liên lạc để làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay.

Về vấn đề mối lo ngại của các nước đối với Trung Quốc, ông Lý Hiển Long cho biết, trong cục diện mâu thuẫn về lãnh thổ trên biển Đông, giữa Trung Quốc và các nước đông nam Á, cùng với mối quan hệ không mấy tốt đẹp gữa Mỹ và Trung Quốc, rất dễ xảy ra các “hiểu lầm, ngộ nhận”, ông cũng kêu gọi các nước không nên đẩy quan hệ quốc tế đến tình trạng đối đầu trực tiếp hoặc đối đầu giữa các bên.

Khi bàn về luận thuyết “có kẻ chống lưng các nước Đông Nam Á bao vây Trung Quốc” trên biển Đông, Thủ tướng Singapore tỏ ra thận trọng về vấn đề này. Ông nhận xét, tất cả các quốc gia có cùng mối lo ngại về Trung Quốc liên kết lại với nhau không phải là biện pháp hay và không ai muốn vậy. Lý Hiển Long chủ trương, các bên cần xích lại gần nhau, thông qua trao đổi đa phương để xây dựng tình hữu nghị.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp Shinzo Abe duyệt đội danh dự


Về vấn đề chủ nghĩa dân tộc đang bùng phát ở Nhật Bản và kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của người Nhật, Thủ tướng Singapore khẳng định, mỗi nước đều có quyền tự quyết xem phải làm thế nào để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng các nước cần phải có trách nhiệm trước những hành động của mình và cần đưa ra những biện pháp thông minh nhất.

Ông Lý Hiển Long nhận xét, châu Âu đã hòa bình nhưng châu Á thì chưa. Hàng ngày các thông tin quan ngại về mâu thuẫn, giữa các nước châu Á trên biển Đông và biển Hoa Đông luôn là chủ đề chính của các phương tiện truyền thông thế giới. Để đạt được điều này thì các nước trong khu vực cần khép lại quá khứ, nhìn về tương lai, thẳng thắn đối thoại chứ không dùng biện pháp quân sự.

“Nếu như bạn cứ mãi lật lại quá khứ, dù đó là vấn đề an ủi những người phụ nữ, những hành động xâm lược trong quá khứ, vấn đề xin lỗi hay không xin lỗi, đương nhiên đây là quyền của bạn nhưng cũng phải xem xét đến vấn đề, liệu những đòi hỏi đó có giúp cải thiện được mối quan hệ giữa bạn và các nước châu Á hay không”? Nếu làm được điều đó, châu Á mới có hy vọng hòa bình – Thủ tướng Singapore kết luận.