Ông Lê Thụy Hải không phải "HLV xuất sắc nhất V-League 2014"

ANTĐ - Một quan chức VPF cho phóng viên ANTĐ biết, danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League 2014 sẽ được trao cho một người khác, không phải HLV Lê Thụy Hải - người đưa Bình Dương lần thứ 3 vô địch V-League.

Kết thúc V-League 2014, bên cạnh chức vô địch đã được xác định thuộc về CLB Bình Dương, người hâm mộ hướng sự chú ý đến các danh hiệu còn lại, trong đó có "HLV xuất sắc nhất mùa giải".

Như đã biết, HLV Lê Thụy Hải đã đưa Bình Dương từ một đội bóng có nguy cơ xuống hạng tiến một mạch tới ngôi vô địch và không ai khác, chính ông Hải là người xứng đáng sở hữu danh hiệu "HLV xuất sắc nhất giải". Thế nhưng tréo ngoe ở chỗ, ông Hải lại không phải HLV trưởng chính thức của đội. 

Vì không có bằng HLV do AFC cấp nên ông Hải chỉ được đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật ở CLB Bình Dương, còn người chính thức được đăng ký lên BTC giải chức danh HLV trưởng là HLV Nguyễn Thanh Sơn. Ai cũng biết, ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ là "HLV trên giấy" còn thực tế, công tác huấn luyện và mọi đấu pháp đều do Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải quán xuyến, chỉ đạo.

"HLV trên giấy" Nguyễn Thanh Sơn ẵm danh hiệu "HLV xuất sắc nhất"

"Trong các lá phiếu bình chọn "HLV xuất sắc nhất" gửi về, số phiếu bầu cho HLV trưởng CLB Bình Dương chiếm áp đảo. Xét về mặt giấy tờ thì HLV trưởng của đội bóng này là ông Nguyễn Thanh Sơn và theo như quy định, ông Sơn sẽ nhận danh hiệu "HLV xuất sắc nhất V-League 2014", chứ không phải Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Thực sự là tréo ngoe nhưng chúng tôi không thể làm khác", một quan chức VPF (xin giấu tên) cho phóng viên biết.

Một người không trực tiếp làm công tác huấn luyện nhưng lại được vinh danh "HLV xuất sắc nhất", một chuyện thật như đùa đang xảy ra ở V-League - giải đấu 14 năm liền khoác lên mình tấm áo chuyên nghiệp nhưng thực chất là chuyên nghiệp nửa mùa.

Hội CĐV Than Quảng Ninh ấn tượng nhất V-League 2014

Ông Lê Thụy Hải không phải "HLV xuất sắc nhất V-League 2014" ảnh 2

Theo tìm hiểu của phóng viên, tính đến chiều 13-8, Ban tổ chức V-League đã thực hiện xong cuộc bỏ phiếu bầu chọn các danh hiệu của năm, trong đó được chú ý nhất là danh hiệu HLV xuất sắc nhất và Hội CĐV ấn tượng nhất. Như đã nói ở trên, HLV Nguyễn Minh Sơn là "HLV xuất sắc nhất". Ở danh hiệu "Hội CĐV ấn tượng nhất",  Hội CĐV Than Quảng Ninh đã vượt qua các Hội CĐV đến từ Bình Dương, Thanh Hóa, SLNA để đoạt ngôi vị cao nhất. Suốt mùa giải qua, các CĐV đất Mỏ luôn theo sát cổ vũ đội bóng ở cả sân khách lẫn sân nhà, khuấy động bầu không khí bóng đá V-League nói chung và tạo nhiều hình ảnh đẹp.