Ông Lê Hùng Dũng sẽ nắm Quyền Chủ tịch VFF?

ANTĐ - Đại hội VFF khóa VII tiếp tục bị hoãn sang đầu năm 2014. Hiện đang xuất hiện thông tin đương kim Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ tạm nắm Quyền Chủ tịch VFF sau Đại hội thường niên tới.

Chiều 20-9, Thường trực VFF đã họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội VFF khóa VII. Kết thúc cuộc hợp, các ủy viên đều thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội sẽ không thể diễn ra vào ngày 5-10-2013 như Nghị quyết của Hội nghị BCH lần thứ 13.

Hai lý do chính được đưa ra là hồ sơ các ứng cử viên cho vị trí chủ chốt, dù đang có tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của VFF cần phải được cơ quan Nhà nước và FIFA phê duyệt.

Đây là lần thứ 2 sau 4 tháng, VFF buộc phải lùi Đại hội nhiệm kỳ vì khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhất là ai sẽ thay ông Nguyễn Trọng Hỷ nắm quyền Chủ tịch VFF khi ông này sẽ mãn nhiệm khóa VI vào ngày 5-10 tới theo dự kiến.

Xuất hiện thông tin ông Lê Hùng Dũng tới đây sẽ tạm nắm Quyền Chủ tịch VFF

Trước đó, 2 ứng cử viên được cho sẽ chạy đua cho chức Chủ tịch VFF là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Tuy nhiên thời gian qua xuất hiện thông tin ông Lê Khánh Hải không được Bộ VH-TT&DL chấp thuận cho ra tranh cử, trong khi ông Lê Hùng Dũng sau khi bị "tuýt còi" đã được Thành ủy TP.HCM tạo điều kiện để chạy đua ghế Chủ tịch VFF khóa VII.

Một nguồn tin sau cuộc họp Thường trực VFF chiều 20-9 cho hay, ông Lê Hùng Dũng sẽ đảm nhiệm Quyền Chủ tịch VFF trong thời gian từ Đại hội thường niên đến khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thay cho ông Nguyễn Trọng Hỷ. Nếu điều này trở thành hiện thực, ông Dũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để trở thành Chủ tịch VFF chính thức.

Cố gắng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ trước tháng 4-2014

Ngày 29-9 tới, tại TP.HCM, BCH VFF sẽ họp để thảo luận và thông qua công tác tổ chức Đại hội khóa VII, trước khi trình Đại hội thường niên (dự kiến tổ chức vào 20-10). Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, theo quy định của FIFA, thời gian lùi Đại hội nhiệm kỳ kéo dài tối đa là 6 tháng. Tuy nhiên, VFF sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc để Đại hội được tổ chức trong thời gian sớm nhất, cụ thể trước tháng 4-2014.