Ông Lê Hùng Dũng nắm quyền Chủ tịch VFF

ANTĐ - Ngay trước khi bóng đá Việt Nam bước vào cuộc chinh phục thách thức ở SEA Games 27, “bộ não” của VFF đã có sự thay đổi lớn khi Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ (trái) xin rút lui và tạm nhường lại ghế Chủ tịch VFF cho ông Lê Hùng Dũng
Ảnh: QUANG THẮNG

Đúng như những gì đã được dự đoán, tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 15 khóa VI diễn ra sáng qua 5-12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ nhiệm, đồng thời đề cử Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền chủ tịch VFF. Ông Hỷ đưa ra lý do chính dẫn tới quyết định này, là bởi sức khỏe giảm sút trong khi các công việc chuẩn bị cho Đại hội thường niên cũng như Đại hội nhiệm kỳ VI của VFF đã gần như xong xuôi.

“Bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển hơn nữa. Nhưng đây là thời điểm tôi không thể tiếp tục vì lý do sức khỏe. Tôi xin đề cử Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng nắm giữ cương vị này để tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam ngày một phát triển hơn”, ông Hỷ nói. Ngay sau đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, và 100% đại biểu tại hội nghị nhất trí với đề nghị của ông Nguyễn Trọng Hỷ.

Là một Phó chủ tịch, nhưng từ lâu, tầm ảnh hưởng của ông Lê Hùng Dũng với VFF nói riêng và với bóng đá Việt Nam nói chung rất lớn. Bản thân ông Lê Hùng Dũng cũng là một trong hai ứng viên chạy đua vào vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII cùng với Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải. 

Sở dĩ đại hội nhiệm kỳ VII chậm trễ (đã hoãn 2 lần) là do 2 ứng viên này chưa thể hoàn thiện xong hồ sơ. Ông Lê Hùng Dũng còn từng bị Ban tổ chức thành ủy TP.HCM gửi văn bản trả lời VFF rằng không đủ điều kiện ứng cử do vẫn đang trong biên chế Nhà nước. Dù vậy, việc nắm giữ Quyền chủ tịch VFF có thể coi là một bước đệm quan trọng để ông Dũng vượt qua ông Lê Khánh Hải chính thức là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ sau, bởi theo ông, thời điểm VFF tổ chức Đại hội vào tháng 4 sang năm, ông đã chính thức về hưu và hoàn toàn đủ điều kiện ứng cử chức Chủ tịch.

Như vậy, với việc ông Lê Hùng Dũng lên thay ông Nguyễn Trọng Hỷ với cương vị Quyền chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong nhiều năm qua có sự thay đổi lớn ở thượng tầng trước một sự kiện lớn của bóng đá nước nhà, khi ĐT U23 chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 27.