Ông lão 74 tuổi bất ngờ tử vong sau khi gây gổ với em gái

ANTĐ - Chiều ngày 18-11, ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết gia đình đã chôn cất ông Nguyễn Văn Dành (74 tuổi, ở thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), tử vong sau khi xô xát với người em ruột.
Ông lão 74 tuổi bất ngờ tử vong sau khi gây gổ với em gái ảnh 1

Người dân tập trung đến nhà bà Tám nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 16h ngày 17-11, bà Nguyễn Thị T. (60 tuổi, ở thôn Vùng 4) trong lúc chặt 1 cây sầu đâu trong vườn mang bán thì ông Nguyễn Văn Dành (74 tuổi, anh ruột bà T.) ở cạnh bên xông vào nhà gây sự.

Bà T. và ông Dành cãi vã, người anh lao vào đánh người em ruột. Bà T. chống đỡ và được mọi người ngăn cản. Một lúc sau ông Dành bỗng nhiên bất tỉnh và tử vong. CAH Đức Phổ và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt hiện trường điều tra vụ việc. 

Theo Ban Công an xã Phổ Thuận cho biết việc ông Dành tranh chấp, giành đất của bà T. kéo dài nhiều năm. Trước đó, ông Dành cùng người con trai ruột cũng bị Toà án huyện Đức Phổ tuyên phạt trên 20 tháng tù giam về hành vi trói, đánh đập bà T.