Ống kính nhiếp ảnh về nơi bị động đất tàn phá

ANTĐ - Triển lãm ảnh “Tohoku qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhật Bản” diễn ra từ ngày 30-10 đến 13-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). 
Ống kính nhiếp ảnh về nơi bị động đất tàn phá ảnh 1

Ngày 11-3-2011, một trận động đất kinh hoàng rung chuyển cả Nhật Bản và tàn phá vùng đất Tohoku. Không nhằm ghi lại ký ức hoặc thiệt hại của vùng đất này, triển lãm trưng bày những hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây.

Trong đó, các nhiếp ảnh gia người Nhật ghi lại hình ảnh Tohoku vào thập niên 1950, 1960, những lễ hội, phong tục thờ cúng trong dân gian, cảnh sắc thiên nhiên hay sự gắn kết ký ức tuổi thơ của chính những tác giả với vùng đất này. Triển lãm do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.