Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ gửi "món quá lớn hơn" tới Mỹ

ANTD.VN -Sau một loạt các cuộc thử tên lửa thành công, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay (30-5) tuyên bố sẽ gửi "gói quà lớn hơn" tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ gửi "món quá lớn hơn" tới Mỹ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ gửi “món quá lớn hơn” tới Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết, sau khi tuyên bố phóng thành công một tên lửa đạn đạo hôm 29-5, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ có bước tiến lớn hơn trong việc phát triển vũ khí chiến lược.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường có thể tấn công siêu chính xác. Tên lửa vút lên trời đông, nơi ngày mới bắt đầu, và đánh trúng mục tiêu dự định, sau khi bay qua quãng đường tầm trung", KCNA viết.

"Bất cứ khi nào những thắng lợi có ý nghĩa của chúng ta được thông báo, các Yankee (ám chỉ lính Mỹ) càng thêm lo lắng, và quân đội bù nhìn Hàn Quốc sẽ ngày càng xuống tinh thần. Đất nước chúng ta sẽ có bước nhảy vọt lớn hơn, nhằm gửi 'gói quà lớn hơn' cho các Yankee, để đáp trả sự khiêu khích từ quân đội Mỹ", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un bày tỏ niềm tin mãnh liệt.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ trước đó cho biết, Triều Tiên sáng sớm ngày 29-5 đã phóng thử một tên lửa tầm ngắn, dường như là Scud, từ bờ biển phía đông nước này. Tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên biển Nhật Bản.

Hàn Quốc nhanh chóng lên án vụ phóng tên lửa, yêu cầu Triều Tiên lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích, và quay lại con đường phi hạt nhân hóa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên, và cam kết phối hợp hành động với các quốc gia khác, nhằm ngăn Bình Nhưỡng tái diễn hành động này.

Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi trên Twitter: "Triều Tiên đã bất kính với những mong muốn của nước láng giềng Trung Quốc".