Ông Kim Jong-un "thề" sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Ngày 8-5, Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ khi chủ quyền đất nước bị đe dọa. 

Ông Kim Jong-un "thề" sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong Đại hội Đảng Lao Động
Theo truyền thông hàn Quốc, tại Đại hội Đảng Lao Động - Đảng cầm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong un thề sẽ không sử dụng các loại vũ khí hạt nhân trừ khi chủ quyền của Triều Tiên bị vi phạm. Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy toàn cầu hạn chế sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trước đó, ngày 6-5, thông tấn xã trung ương Triều Tiên đưa tin, sau gần 40 năm, Triều Tiên đã khai mạc Đại hội Đảng nhằm xem xét sửa đổi các quy tắc Đảng, bầu lại chức vụ Chủ tịch nước và các lãnh đạo chủ chốt mới.

Trong bài phát biểu của mình, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi “thành công” của đất nước trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp sự lên án của toàn cầu và các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn của một số quốc gia.

Bên cạnh đó, các tài liệu tham khảo để thử nghiệm “thành công” bom hydro đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bên và các đại biểu quân sự.

Theo một phân tích gần đây, dựa trên những hình ảnh vệ tinh trên trang web 38 tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên hồi tháng 5 - 2015, người ta cho rằng, có thể nước này đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Tuy nhiên viện Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins cho biết, sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh tại Punggye-ri không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về một thử nghiệm hạt nhân nào sắp xảy ra.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân - bị cáo buộc một thử nghiệm bom hydro - vào đầu tháng 1-2016 và đưa một vệ tinh vào quỹ đạo một tháng 2-2016. Hành động này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Trong tháng 3-2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2270, hạn chế nghiêm trọng sự tham gia của Bình Nhưỡng trong các hoạt động thương mại có thể được hưởng lợi chương trình hạt nhân và tên lửa của nó.