Ông Kim Jong-un được trao giải thưởng "Chính khách toàn cầu"

ANTĐ - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un vừa được Trung tâm Sukarno, có trụ sở đặt tại Bali, Indonesia trao giải thưởng “Chính khách toàn cầu”. 
Ông Kim Jong-un được trao giải thưởng  "Chính khách toàn cầu"  ảnh 1

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un

Thông tin này được đích thân con gái của cố Tổng thống Sukarno công bố. Bà Rachmawati Soekarnoputri cho biết: “Chúng tôi trao giải thưởng cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì ông ấy đã kiên định thực hiện các lý tưởng của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành nhằm chống chủ nghĩa đế quốc”. Bà còn nhấn mạnh rằng, Trung tâm Sukarno trao giải cho ông Kim còn vì sự kiên trì trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân mới.

Theo tờ Jakarta Post, bà Rachmawati cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông Kim Jong-un là một nhà độc tài. Theo bà, “nhiều người coi việc giữ nguyên tắc nhằm đạt tới một mục tiêu nhất định là hành vi của một nhà độc tài”. Được biết, những nhà lãnh đạo khác từng được nhận giải thưởng này có anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi và bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phe đối lập Myanmar.