Ông Joe Biden ra lệnh cho tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc Covid-19 trong 90 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 26-5, Tổng thống Joe Biden đã ra hạn chót là 90 ngày cho các cơ quan tình báo nước này lập báo cáo điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Tổng thống Joe Biden cho biết, các cơ quan tình báo nước này đang nghiên cứu nhiều giả thuyết, trong đó có khả năng đây là sự cố trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, tuy nhiên, vẫn thiếu bằng chứng đủ mạnh để kết luận.

Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ yêu cầu các trợ lý báo cáo chi tiết rằng, liệu virus SARS-CoV-2 có phải xuất phát từ tiếp xúc của con người với động vật mang bệnh hay từ một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Tổng thống Joe Biden ra lệnh điều ra gấp nguồn gốc Covid-19

Tổng thống Joe Biden ra lệnh điều ra gấp nguồn gốc Covid-19

Việc ông Biden tiết lộ về tình hình tình báo cho thấy cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra trong chính quyền Washington.

Nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19 vẫn là vấn đề gây tranh cãi trên toàn thế giới.

Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 3, nhóm điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng, khả năng cao nhất là virus đã lây từ dơi sang người thông qua động vật trung gian khác và sự lây nhiễm thông qua một sự cố trong phòng thí nghiệm được coi là rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng bày tỏ rằng, họ chưa được Trung Quốc cho phép tiếp cận đến dữ liệu từ những ca bệnh đầu tiên, điều vô cùng quan trọng trong việc xác minh nguồn gốc dịch bệnh.

Vào hôm 25-5, tờ Wall Street Journal dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ cho biết, 3 nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã đi phải nhập viện vào tháng 11-2019, thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sau đó, Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ thông tin này.