Ông Gaddafi cầu viện Mỹ

(ANTĐ) - Trong khi chiến sự tại Lybia vẫn diễn ra rất ác liệt với con số thương vong không ngừng tăng, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi (ảnh) đã viết một bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ đề nghị Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải để đàm phán với phe đối lập, Hãng tin Nga “Voice of Russia” ngày 11-6 cho biết.

Ông Gaddafi cầu viện Mỹ

(ANTĐ) - Trong khi chiến sự tại Lybia vẫn diễn ra rất ác liệt với con số thương vong không ngừng tăng, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi (ảnh) đã viết một bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ đề nghị Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải để đàm phán với phe đối lập, Hãng tin Nga “Voice of Russia” ngày 11-6 cho biết.

Trong lá thư được một số phương tiện truyền thông Mỹ đăng tải, ông Gaddafi đã kêu gọi NATO chấm dứt các hoạt động quân sự ở Libya để tạo cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng và yêu cầu Mỹ giúp đỡ để “xác định tương lai cho người dân Libya”. Nhận định về vấn đề này, giới phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Gaddafi  đang nỗ lực không chỉ để bảo vệ quyền lực mà còn bảo vệ mạng sống của mình.

 “Ông Gaddafi đã thất bại trong việc thuyết phục Trung Quốc, Nga, hay Ấn Độ đứng về phía mình, mặc dù đã đưa ra những đề nghị về xuất khẩu dầu mỏ. Hơn nữa ông Gaddafi đã nhận ra rằng không thể đánh bại NATO” - ông Sergei Karaganov, chuyên gia về các vấn đề quốc tế nói.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa có phản ứng gì với lá thư của ông Gaddafi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner chỉ nói rằng chính phủ Mỹ đã biết về lá thư này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Washington sẽ không có phản ứng tích cực với đề nghị của ông Gaddafi.

Thu Nguyên

(Theo Voice of Russia)