Ông Erdogan tin Tổng thống Donald Trump miễn trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ niềm tin rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ miễn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara sau khi mua tên lửa phòng không của Nga.

“Tôi tin rằng, Tổng thống Donald Trump có quyền miễn hoặc trì hoãn lệnh trừng phạt ngăn cản các nước mua vũ khí của Nga. Bởi vì đó chính là vấn đề, ông ấy sẽ là người tìm ra tiếng nói chung”, Tổng thống Erdogan cho hay.

Những bình luận này đến chỉ hai ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiếp nhận các lô thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không S-400 bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ phía Washington.

Tổng thống Erdogan mong chờ tín hiệu tích cực từ ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ sự đồng cảm với tình thế của Thổ Nhĩ Kỳ khi ông gặp Tổng thống Erdogan bên lề hội nghị G20 vào tháng 6-2019, qua đó cho rằng, Ankara buộc phải mua S-400 do chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama không đồng ý bán cho Thổ Nhĩ Kỳ tên lửa Patriot.

“Ở thời điểm hiện nay, tôi không tin ông Donald Trump có chung quan điểm với những người cấp dưới và ông ấy đã nói điều này với truyền thông. Bằng việc mua S-400, chúng tôi không phải là sẵn sàng cho chiến tranh mà đang cố gắng đảm bảo hòa bình”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Bên cạnh các lệnh trừng phạt theo Đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), giới chức Mỹ còn đe dọa đưa Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35 mà quốc gia này cũng là một trong các nhà sản xuất linh kiện.