Ông Erdogan thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi rút quân khỏi Qatar

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây đã tuyên bố thẳng thừng “không”, khi các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh yêu cầu Ankara rút quân khỏi Qatar.

Ông Erdogan thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi rút quân khỏi Qatar  ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (phải)

"Việc các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Qatar trước hết là hành vi thiếu tôn trọng đối với Ankara. Chúng tôi không cần sự cho phép của bất cứ ai để thiết lập căn cứ quân sự. Chúng tôi hoan nghênh việc Qatar bác bỏ bản yêu sách 13 điều của các nước Ả Rập, là điều kiện để bình thường hóa quan hệ trở lại với Doha, bởi chúng tôi coi bản yêu sách này trái với luật pháp quốc tế. Đó là một yêu sách rất xấu, nhằm cố can thiệp vào thỏa thuận của chúng tôi", tờ Guardian dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, sau khi bản yêu sách 13 điều được đưa ra, trong đó có đề cập đến việc Qatar phải đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Doha.

Nhà lãnh đạo Ankara cũng nhấn mạnh động thái của các nước Ả Rập ở vùng Vịnh là "một sự tấn công vào chủ quyền quốc gia".

Trước đó, ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cũng đã nói với đài NTV rằng, Ankara kiên quyết bác bỏ các yêu cầu của các nước Ả Rập ở vùng Vịnh về yêu cầu đóng cửa căn cứ quân sự của nước này ở Qatar.

"Nếu có yêu cầu như vậy, nó đồng nghĩa với việc can thiệp vào quan hệ song phương. Củng cố căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ là một bước tích cực đảm bảo an ninh vùng Vịnh. Chúng tôi không có kế hoạch xem xét lại thỏa thuận về căn cứ với Qatar, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng hiện diện quân sự ở Doha", ông Fikri Isik nhấn mạnh.