Ông Erdogan: Mỹ có thể thay đổi quyết định sau vụ tấn công khủng bố ở Manbij

ANTD.VN -Sputnik ngày 17-1-2019 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, vụ tấn công khủng bố mới nhất ở thành phố Manbij của Syria có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định rút quân của Tổng thống Trump khỏi quốc gia Trung Đông này.

Ông Erdogan: Mỹ có thể thay đổi quyết định sau vụ tấn công khủng bố ở Manbij ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

"Theo thông tin tôi có được, 5 quân nhân Mỹ trong số 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Manbij của Syria hôm 16-1. Cuộc tấn công được tổ chức bởi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Có lẽ chúng muốn sự kiện này ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria. Điều này có thể xảy ra. Nếu vậy, đó sẽ là một chiến thắng của IS", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với các phóng viên.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với hội đồng quân sự của thành phố cho biết, vụ nổ xảy ra gần một nhóm tuần tra của liên quân ở thành phố Manbij. Số người chết trong vụ tấn công này là 19 người, ít nhất 18 thường dân bị thương.

IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Một quan chức quân đội Mỹ đã lên tiếng xác nhận số binh sĩ Mỹ bị thương vong.

"Các thành viên của quân đội Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ nổ khi họ đang thực hiện một cuộc tuần tra thường lệ ở Syria hôm 16-1. Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin và sẽ chia sẻ chi tiết sau đó", người này nói.

Theo Reuters, sau khi xảy ra vụ tấn công, một máy bay trực thăng quân sự được cho là đã hạ cánh gần hiện trường để giải cứu những người sống sót.