Ông Erdogan: Mỹ cần phải chọn, hoặc Gulen hoặc Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Hoa Kỳ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ, về nước, nếu không Washington phải đưa ra lựa chọn hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc các tổ chức của nhà truyền giáo đối lập này.

Ông Erdogan: Mỹ cần phải chọn, hoặc Gulen hoặc Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Ông Erdogan phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ chính phủ tập trung bên ngoài Dinh tổng thống ở thủ đô Ankara hôm mùng 10-8

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ chính phủ tập trung bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Ankara hôm mùng 10-8, ông Erdogan nói: "Sớm hay muộn, Hoa Kỳ sẽ phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ hoặc là những kẻ đảo chính. Họ (Mỹ) cần phải lựa chọn".

Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội nhà truyền giáo Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, đứng sau âm mưu đảo chính quân sự này, đồng thời yêu cầu Mỹ dẫn độ vị giáo sĩ về Ankara.

Tuy nhiên, cho đến nay Washington vẫn từ chối việc dẫn độ Gulen trở về Thổ Nhĩ Kỳ, và nói rằng, họ cần bằng chứng về sự tham gia của vị giáo sĩ này trong cuộc nổi dậy bất thành của quân đội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày mùng 9-8 nhấn mạnh lại một lần nữa là Ankara đã gửi "2 thùng tài liệu" tới Washington để chứng minh vai trò của ông Gulen trong cuộc đảo chính thất bại.

Về phần mình, ông Gulen đã bác bỏ mọi cáo buộc từ phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16-7, một nhóm quân đội nổi dậy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc đảo chính quân sự. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn đã nhanh chóng bị dập tắt, song kết quả để lại là, 246 người đã thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương. Sau đó, chính quyền Tổng thống Erdogan đã phát động chiến dịch thanh trừng mạnh tay chưa từng có để củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo này.