Ông Erdogan: Hoạt động phối hợp ở Idlib với Iran, Nga là có thể

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không loại trừ khả năng tiến hành một hoạt động chung với Nga và Iran chống lại phiến quân ở khu vực tránh leo thang ở Idlib của Syria.

Ông Erdogan: Hoạt động phối hợp ở Idlib với Iran, Nga là có thể ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Hurriyet Daily News ngày 16-2 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết: "Các hoạt động chung có thể được tổ chức bất cứ lúc nào phù hợp với sự phát triển. Không có trở ngại nào. Các biện pháp hiện tại là vì sự thoải mái, hạnh phúc và thịnh vượng của người dân ở Idlib. Điều cần thiết đối với chúng tôi là an ninh và sự ổn định của người dân nơi đây".

Bình luận trên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria vào ngày 15-2.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã thông qua tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thành phố nghỉ mát Sochi ở Biển Đen, tái khẳng định cam kết của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.