Ông Duterte chấp nhận điều tra về việc giết hại nghi phạm ma túy

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17-8 tuyên bố, ông sẵn sàng đối mặt với bất cứ cuộc điều tra nào về việc chính quyền nước này bắn chết hàng trăm nghi phạm ma túy.

“Tôi là người ra lệnh chống ma túy và tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Cuộc chiến chống ma túy sẽ tiếp tục cho tới khi mọi hành vi mua bán và sử dụng ma túy trái phép trên cả nước vẫn còn”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định trong cuộc họp tại trụ sở cảnh sát quốc gia.

Ngoài ra, Tổng thống Duterte còn nhắc nhở cảnh sát khi làm nhiệm vụ không được lạm dụng vũ lực khi bắt giữ nghi phạm nếu tình huống đó chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, ông Duterte lại cho rằng cuộc chiến chống ma túy ở Philippines hiện đang gặp phải sự phản đối từ một số chính trị gia trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền khi cho rằng, một số trường hợp nghi phạm đã bị giết khi vẫn còn còng tay, ở trong tù hay trong thời gian bị tạm giam. 

Thượng nghị sĩ Leila de Lima cho rằng, chiến dịch chống ma túy của ông Duterte giống như cuộc thảm sát và bà sẽ mở cuộc điều trần liên quan đến việc sát hại các nghi phạm vào tuần tới.