Ông Donald Trump bất ngờ sa thải người quản lý chiến dịch tranh cử

ANTĐ - Hôm qua 21-6, ông Corey Lewandowski, người quản lý chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump đã chính thức bị ứng viên ghế Tổng thống Mỹ 2016 của Đảng Cộng hòa sa thải.

Ông Corey Lewandowski (trái) và tỷ phú Donald Trump (phải)

Thông tin trên được bà Hope Hicks, người phụ trách truyền thông trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump cho biết. Nguyên nhân ông Lewandowski bị sa thải được cho là có mâu thuẫn với ông Paul Manafort, một chiến lược gia số 1 của tỷ phú Donald Trump. Ông này được giao nhiệm vụ “PR” hình ảnh của ông Trump trên tất cả các phương diện, kể cả  truyền thông. Ngoài ra, ông Manafort còn được giao nhiệm vụ thực hiện cấu trúc của chiến dịch tranh cử.

 Dư luận nước Mỹ hiện đang rất bất ngờ trước quyết định trên vì ông Corey Lewandowski là người tham gia chiến dịch thanh cử của ông Trump ngay từ những ngày đầu. Đặc biệt, cuối tuần qua, ông Lewandowski vẫn xuất hiện tại các sự kiện nhằm gây quỹ cũng như các sự kiện khác trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. “Chiến dịch đã đạt mức 14 triệu phiếu ủng hộ, kỷ lục của Đảng Cộng hòa. Chiến dịch này rất biết ơn ông Corey vì cống hiến hết sức mình, tận tâm trong công việc khó khăn. Chúng tôi chúc ông những gì tốt đẹp nhất trong tương lai”, bà Hope Hicks nói.