“Ông Đoàn Phú Tấn không xứng đáng ngồi trong Ban trọng tài nữa”

ANTĐ - Bức xúc sau trận thua ngược V.Hải Phòng chiều 14-5, HLV Trần Tiến Đại (XM Xuân Thành SG) cho rằng nguyên nhân khiến đội thua là do bị trọng tài xử ép và giám sát Đoàn Phú Tân (Phó Ban trọng tài) chứng kiến sự việc cũng không can thiệp gì.

Trận đấu bù vòng 2 V-League giữa V.Hải Phòng và XM Xuân Thành SG diễn ra trên sân Lạch Tray kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Dù có bàn mở tỷ số phút 32 nhờ công Kizito, song đội khách đã để thủng lưới liên tiếp 2 bàn ở thời gian còn lại của trận đấu. 

Theo HLV Trần Tiến Đại, sở dĩ Hải Phòng thắng được là nhờ có trọng tài giúp sức. Ông Đại cũng không ngần ngại chỉ trích rằng “bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển được nếu còn tồn tại những trọng tài và giám sát như thế”.

“Thời gian đầu hiệp 1, đánh nhau chứ không phải đá. Cầu thủ chúng tôi liên tục bị đánh nguội và đáng lẽ V.Hải Phòng phải nhận tới 3 thẻ đỏ, song trọng tài đã cho qua tất cả. Cầu thủ chúng tôi hết sức kiềm chế dù bị đánh nguội. Tôi xin chúc mừng đội Hải Phòng đã giành chiến thắng trận này, nhưng đó là vì họ được sự giúp sức của trọng tài”, ông Đại bức xúc sau trận đấu.

Ông Đại cho rằng cầu thủ V.Hải Phòng (phải) lẽ ra phải bị 3 thẻ đỏ vì lỗi thô bạo

Vị thuyền trưởng XM Xuân Thành SG cho rằng, sai sót của trọng tài ở trận đấu này là quá rõ và rất đáng xấu hổ.

“Tổ trọng tài đã quá coi thường khán giả. Điều đáng nói là ông Đoàn Phú Tấn là Phó Ban trọng tài và là giám sát trọng tài trong trận này, nhưng đã không có một hành động nào. Tôi nghĩ ông này không xứng đáng ngồi trong Ban trọng tài nữa. Trực tiếp chứng kiến những sai sót không thể chấp nhận được của cấp dưới, không hiểu ông Tấn nghĩ gì”, ông Đại tiếp tục bức xúc.

Dù không đồng tình với cách điều hành chuyên môn, song ông Đại khiến các phóng viên ngạc nhiên khi có những “chia sẻ” với “cái khó” của trọng tài. Ông này nói: “Trận này, trọng tài đã dũng cảm để Hải Phòng thắng, dù biết sẽ bị phê phán. Bóng đá Việt Nam không thể phát triển được với những trọng tài và giám sát như vậy. Hy vọng những điều tôi nói hôm nay không bị quên lãng”.

HLV Trần Tiến Đại bày tỏ bức xúc với Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn (trái)

Kết thúc cuộc họp báo, HLV XM Xuân Thành SG cho biết sẽ không có kiến nghị lên BTC giải vì “có kiến nghị gì cũng vô ích”.

Về phía chủ nhà V.Hải Phòng, trong cuộc họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, không có thói quen bình luận về công tác trọng tài, đồng thời cũng không bình luận gì về phát biểu của người đồng nghiệp bên phía XM Xuân Thành SG. Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn cũng chưa có phát ngôn gì sau những chỉ trích của HLV Trần Tiến Đại.