Ông chủ Portsmouth bị bắt tại châu Âu

ANTĐ - Nhà tài phiệt Vladimir Antonov là một trong hai người thuộc diện tình nghi trong cuộc điều tra về gian lận và rửa tiền ở Lithuania.

                           Vladimir Antonov mua lại CLB Portsmouth hồi tháng 8 vừa qua

Portsmouth vừa đón nhận hung tin về việc ông chủ Vladimir Antonov bị bắt tại châu Âu vì nghi ngờ tội gian lận và rửa tiền. Theo báo chí Nga, Vladimir Antonov – ông chủ của Portsmouth là một trong hai người thuộc diện tình nghi trong cuộc điều tra về gian lận và rửa tiền ở Lithuania. Các công tố viên Lithuania cho biết họ muốn thẩm vấn ông Vladimir Antonov về khoản thâm hụt lên tới 250 triệu bảng tại ngân hàng Snoras, nơi ông chủ của Portsmouth là cổ đông chính với 68% cổ phần.

Được biết, ông chủ 36 tuổi đã mua lại Portsmouth hồi tháng 8 vừa qua thông qua công ty đầu tư Convers Sports Initiative của mình. Sự xuất hiện của nhà tài phiệt này đã mang một làn gió mới đến đội bóng xứ sương mù sau khi họ liên tục thất bại trên sân cỏ dẫn đến việc phải xuống hạng kèm theo thua lỗ 138 triệu bảng.

Sau sự việc trên, BLĐ Portsmouth chưa xác nhận thông tin gì nhưng họ khẳng định vụ việc liên quan đến Antonov sẽ không làm ảnh hưởng tới mục tiêu thăng hạng của CLB.