Ông chủ AC Milan dính án 7 năm tù giam

ANTĐ -  Theo bản án vừa được tòa án Milan tuyên, ông chủ Silvio Berlusconi sẽ phải ngồi tù 7 năm vì tội mua dâm trẻ vị thành niên.

Hồi năm 2010, Silvio Berlusconi đã bị tố cáo quan hệ với Karima El Mahroug, một cô gái người Morocco khi ấy mới 17 tuổi. Cáo buộc này sau đó đã được điều tra và sau ba năm, khi có đủ chứng cứ kết tội ông chủ của Milan, tòa án mới có thể tiến hành phiên xử.

Trong phiên xử vừa kết thúc, Berlusconi bị tuyên án tù bảy năm và bị cấm hoạt động chính trị suốt đời. Vị cựu thủ tướng Italia còn từng dính nhiều scandal liên quan đến hành vi trốn thuế cũng như mở tiệc sex.

Berlusconi có quyền kháng án. Nhưng nếu thất bại, ông sẽ phải nhận hình phạt lên đến 11 năm.

Trong lúc này, AC Milan chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên cơ hội thoát án dành cho người đàn ông 76 tuổi này vẫn rất cao bởi còn nhớ năm 2012, ban đầu bị tuyên án tù bốn năm nhưng sau đó Berlusconi vẫn bình an vô sự vì đã thắng ngay ở lần kháng án đầu tiên.