Ông Chavez hoãn lễ nhậm chức

ANTĐ - Vì lý do sức khoẻ, Tổng thống tái đắc cử Hugo Chavez đã không thể tham dự buổi lễ nhậm chức trước Quốc hội Venezuela vào hôm nay (10-1-2013) theo quy định của Hiến pháp nước này.

Người dân Venezuela bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào Tổng thống Chavez

Thông báo về việc hoãn lễ nhậm chức ngày 10-1 của Tổng thống Chavez đã được Chính phủ đưa ra và cho biết buổi lễ này "sẽ được lùi lại vào một thời điểm khác". Phó Tổng thống Nicolas Maduro cũng gửi thư thông báo hoãn lễ nhậm chức của ông Chavez tới Quốc hội Venezuela, trong đó viết: "Tổng thống đã đề nghị thông báo rằng theo các khuyến nghị của đội ngũ bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe cho ông, quá trình hồi phục sau phẫu thuật sẽ kéo dài quá ngày 10-1”.

Việc Tổng thống Chavez hoãn lễ nhậm chức vì lý do sức khoẻ đã dẫn tới sự nhìn nhận khác nhau tại Venezuela. Trong khi đại đa số người dân Venezuela ủng hộ việc hoãn lễ nhậm chức để Tổng thống tái đắc cử Chavez có thời gian hồi phục sức khoẻ sau ca phẫu thuật ung thư tại Cuba thì phe đối lập tại nước này lại kịch liệt phản đối.

Phe đối lập cho rằng việc Chính phủ quyết định hoãn lễ nhậm chức của Tổng thống Chavez là vi phạm Hiến pháp và nếu Tổng thống đắc cử không tuyên thệ nhậm chức sẽ khiến đất nước rơi vào "khoảng trống quyền lực". Theo phe đối lập, nếu Tổng thống Chavez không xuất hiện trong lễ nhậm chức ngày 10-1 thì cần tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, chính phủ Venezuela khẳng định Hiến pháp nước này cho phép Tổng thống đắc cử hoãn lễ nhậm chức vì lý do sức khoẻ. Phó Tổng thống Maduro nêu rõ, theo điều 231 của Hiến pháp Venezuela, Tổng thống Chavez sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Công lý tối cao (TSJ) vào một ngày nào đó sau thời điểm ngày 10-1. 

Chính phủ Venezuela cũng cho rằng, hiện phe đối lập ở nước này không có bất kỳ lý do chính đáng nào để đưa ra yêu sách bầu cử Tổng thống sớm. Tổng Chưởng lý Venezuela Cilia Flores nêu rõ, ông Chavez là Tổng thống tái đắc cử chứ không phải là người nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên nên việc phe đối lập đòi chính phủ hiện nay phải chấm dứt công việc để chuyển giao cho chính phủ mới vào ngày 10-1 là hoàn toàn phi lý.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello khẳng định, tại Venezuela không xảy ra "khoảng trống quyền lực" và tất cả các cơ quan nhà nước vẫn hoạt động bình thường. Tổng thống Chavez vẫn thực hiện mọi chức trách của nguyên thủ quốc gia dù đang dưỡng bệnh ở Cuba và việc nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019 chỉ là một thủ tục mang tính hình thức có thể được thực hiện sau khi ông trở về nước. 

Chính phủ Brazil tuyên bố ủng hộ việc hoãn lễ nhậm chức của Tổng thống Chavez trong khi các Tổng thống Uruguay, Bolivia... xác nhận tham dự buổi míttinh ngày 10-1 tại Thủ đô Caracas nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Chavez và nhân dân Venezuela.

Tin mới nhất về sức khoẻ của Tổng thống Chavez được Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Ernesto Villegas cho biết, các bác sỹ vẫn tiếp tục điều trị tích cực và xử lý biến chứng nhiễm trùng phổi cho Tổng thống và hiện cơ thể của ông đang từng bước phản ứng với phác đồ điều trị sau ca phẫu thuật ung thư ngày 11-12-2012.