Ông Cao Thắng - Đông Nhi tìm kiếm, đào tạo tài năng âm nhạc

ANTĐ - Sau ba năm tạo thành tích, nam ca sĩ Ông Cao Thắng cùng Đông Nhi vừa công bố cuộc thi tìm kiếm tài năng và đạo tạo ca sĩ theo mô hình quốc tế cho công ty của mình. 

"Cặp đôi" Ông Cao Thắng - Đông Nhi cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiểu Năng, đạo diễn Phan Liên sẽ là những người lựa chọn ra các tài năng để đào tạo một cách bài bản theo mô hình của các nước như: Mỹ, Nhật, Hàn... trước khi chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong độ tuổi từ 14-23. Cuộc tuyển chọn này được Ông Cao Thắng lấy tên gọi là We need you (Chúng tôi cần bạn). Và những cá nhân được tuyển chọn đều nhận được hợp đồng đào tạo, đầu tư 100%. 

Ông Cao Thắng - Đông Nhi tìm kiếm, đào tạo tài năng âm nhạc  ảnh 1

Ông Cao Thắng - Đông Nhi không chỉ là đôi tình nhân đẹp của làng nhạc mà cả hai người luôn "đồng lòng" hỗ trợ cho nhau để phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. 

Nữ ca sĩ Đông Nhi chính là thế hệ đầu tiên mà công ty Giác quan thứ 6 (6SE) do Ông Cao Thắng đầu tư. Suốt thời gian qua, nhiều sản phẩm âm nhạc của Đông Nhi, một số ca sĩ trong nước đều được đơn vị này sản xuất và giới chuyên môn đánh giá cao. 

Ông Cao Thắng - Đông Nhi tìm kiếm, đào tạo tài năng âm nhạc  ảnh 2

Đông Nhi rất chịu khó làm mới hình ảnh của mình 

"We need you" tuyển sinh có quy mô trên cả nước và sẽ có hai vòng tuyển chọn là gửi bài dự thi online và thi tuyển trực tiếp. Sau khi tìm ra được những ứng viên sáng giá, 6SE sẽ mời người trúng tuyển tập trung tại TP Hồ Chí Minh để bước vào giai đoạn đào tạo. Bên cạnh ba môn học bắt buộc là: Thanh nhạc, Vũ đạo và Anh ngữ, ê-kíp của 6SE sẽ còn huấn luyện bắt buộc các thực tập sinh về: tạo dáng trước ống kính, tư duy, đàm phán, thuyết trình, tác phong làm việc, giao tiếp trước đám đông và trên bàn tiệc… với sự hỗ trợ của ERC International. Thời gian đào tạo này được duy trì liên tục để các thực tập sinh có thể khắc phục những điểm yếu của bản thân một cách hiệu quả nhất trước khi chính thức được hoạt động với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. 

Mô hình đào tạo này vốn rất quen thuộc tại các nước có lĩnh vực giải trí phát triển. Tại Việt Nam, điển hình là nhóm nhạc 365 do công ty của "đả nữ" Ngô Thanh Vân làm chủ quản cũng được đào tạo, phát triển một cách bài bản, quy trình khép kín.