Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta:

Ông Assad “tự đóng đinh vào quan tài”

ANTĐ - Đó là nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta về cuộc phản công của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào Aleppo, thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của Syria. 

Chiến sự ác liệt ở Aleppo - thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của Syria

“Nếu họ (chính quyền Assad) tiếp tục chiến dịch tấn công tàn bạo kiểu này vào chính người dân của họ... thì tôi nghĩ cuối cùng đó sẽ là chiếc đinh đóng vào quan tài của chính ông Assad,”- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói với các phóng viên khi ông bắt đầu chuyến công du Trung Đông 5 ngày.

Trong chuyến công du Trung Đông lần này, ông Panetta sẽ có các cuộc tiếp xúc ở Tunisia, Ai Cập, Israel và 

Jordani nhằm củng cố sự đồng thuận quốc tế rằng Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực và cho phép một quá trình chuyển giao chính trị ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết rằng ông sẽ tiếp tục các nỗ lực để đảm bảo rằng kho vũ khí hóa học của Syria không rơi vào tay kẻ xấu.

Ngày 30-7, chiến sự ở Aleppo đã bước sang ngày thứ ba với các đợt tấn công ác liệt của quân chính phủ. LHQ cho biết 200.000 người dân đã chạy khỏi thành phố, nhưng nhiều người vẫn mắc kẹt giữa làn đạn xe tăng và trực thăng quân đội Syria đang cố gắng đẩy lùi quân nổi dậy.