Ông Assad: Tình hình ở Syria cải thiện đáng kể

ANTD.VN -Sputnik ngày 3-6 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar Assad nói rằng, tình hình ở Syria đã được cải thiện đáng kể, khi các nhóm khủng bố đang rút lui.

Ông Assad: Tình hình ở Syria cải thiện đáng kể ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar Assad

"Tình hình ở Syria đã được cải thiện đáng kể, tốt hơn rất nhiều so với trước đây, bởi vì các nhóm khủng bố, chủ yếu là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mặt trận al-Nusra và những nhóm khủng bố khác, đang rút lui, hoặc khu vực dưới quyền kiểm soát của chúng đã bị thu hẹp lại đáng kể", Tổng thống Syria Bashar Assad nói trên truyền hình WION của Ấn Độ trong một cuộc phỏng vấn hôm 3-6.

Tuy nhiên, Tổng thống Syria lưu ý rằng, đây không phải là "bức tranh toàn cảnh" về tình hình ở Syria.

"Đó không chỉ là xung đột quân sự, mà còn về nhiều vấn đề khác nữa, về hệ tư tưởng mà những kẻ khủng bố đang cố gắng truyền bá trong khu vực của chúng ta. Đó là thách thức chính mà Syria nói riêng và các nước Trung Đông nói chung đang và sẽ phải đối mặt", ông Assad lưu ý.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Syria còn cho biết thêm, các quốc gia trong khu vực như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út cũng như một số quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, đang hỗ trợ cho những kẻ khủng bố. Điều này "đánh dấu một kỷ nguyên mới" khi khủng bố có thể được sử dụng cho mục đích chính trị.

Cuộc nội chiến xảy ra ở Syria đã kéo dài hơn 6 năm, với các lực lượng chính phủ chiến đấu chống lại cả phe nhóm đối lập ở Syria nhằm lật đổ chính quyền tổng thống Assad, và nhiều nhóm khủng bố như IS và Jabhat Fatah al Sham.