Ông Assad: Mọi phần tử cố tình vi phạm vùng an toàn Syria sẽ bị tấn công

ANTD.VN -Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11-5 tuyên bố, bất cứ phần tử nào cố tình vi phạm vùng an toàn ở quốc gia Trung Đông này sẽ bị các lực lượng Syria, Nga và Iran tấn công ngay lập tức.

Ông Assad: Mọi phần tử cố tình vi phạm vùng an toàn Syria sẽ bị tấn công  ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

"Bất kỳ nỗ lực gây rối nào tại các vùng an toàn ở Syria sẽ thất bại. Các lực lượng Syria, Nga, Iran và Hezbollah sẽ tấn công vào bất kỳ phần tử khủng bố nào nếu chúng cố tình vi phạm thỏa thuận này. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các vùng an toàn là bảo vệ dân thường. Đây cũng là cơ hội cho những người có vũ khí trong tay tạm dừng để suy nghĩ, hay nói một cách khác, nếu buông vũ khí, họ sẽ được ân xá", ông Assad nói trong cuộc phỏng vấn với kênh ONT của Belarus hôm 11-5.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Syria cũng ca ngợi nỗ lực kiến tạo hòa bình của Nga, cụ thể là cuộc đàm phán hòa bình ở Astana, Kazakhstan, nơi Nga đưa ra đề xuất thiết lập các vùng an toàn, và được Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.

"Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ sáng kiến này ngay từ đầu, vì đó là ý tưởng chuẩn xác. Nhưng liệu nó có mang lại kết quả hay không thì còn phụ thuộc vào việc thực hiện", ông Assad nói.

Mặc dù lạc quan, song Tổng thống Syria cảnh báo rằng, các nước phương Tây và đồng minh ở Trung Đông có thể lợi dụng vùng an toàn để gửi thêm hỗ trợ tài chính và hậu cần cho các nhóm nổi dậy, và làm suy yếu an ninh của vùng an toàn.

Trước đó, trong vòng đàm phán thứ 4 tại Astana diễn ra hôm 4-5, đại diện các quốc gia đóng vai trò bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thành lập 4 vùng an toàn tại quốc gia Trung Đông này, bao gồm vùng lãnh thổ tỉnh Idlib, phía bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và phía nam Syria.