Ông Assad ca ngợi lực lượng vũ trang Iraq trong cuộc chiến chống IS

ANTĐ -Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ca ngợi những thành tựu đạt được của quân đội Iraq và lực lượng tình nguyện "Huy động sức dân" trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Assad ca ngợi lực lượng vũ trang Iraq trong cuộc chiến chống IS ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) và cố vấn an ninh quốc gia của Iraq Faleh al-Fayad trong cuộc họp tại Damascus, Syria hôm 13-7

Ông Assad đã đưa ra lời ca ngợi tích cực này trong một cuộc họp hôm 13-7 tại Damascus với cố vấn an ninh quốc gia của Iraq Faleh al-Fayad, hiện đang ở Syria để thay mặt Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chuyển một thông điệp tới Tổng thống Syria.

“Người dân Syria và Iraq đang chiến đấu chống lại kẻ thù chung, đó là các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng. Bất kỳ chiến thắng nào giành được trong cuộc chiến diệt IS ở cả hai nước đều đáng được ca ngợi”, ông Assad nói.

Về phần mình, ông Fayad nhấn mạnh rằng, chính phủ Iraq sẽ phối hợp với Syria về các vấn đề mà sẽ đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia trong cuộc chiến chống lại IS.

Các khu vực phía bắc và phía tây của Iraq đã rơi vào tình cảnh bạo bạo lực khủng khiếp, kể từ khi IS bắt đầu tiến hành khủng bố ở nước này vào tháng 6- 2014.

Quân đội Iraq, được sự hỗ trợ của các tay súng thuộc lực lượng tình nguyện "Huy động sức dân", đang phối hợp cùng nhau tìm cách giành lại bằng được những vùng lãnh thổ hiện do phiến quân kiểm soát.

Phải chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường trong cuộc chiến chống lại quân đội Iraq, IS gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công khủng bố trên khắp cả nước.

Về phần mình, Syria đã chìm trong một cuộc nội chiến từ tháng 3-2011. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura ước tính, hơn 400.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

LHQ vừa mới cho biết, họ chính thức ngừng đếm con số thương vong tại Syria, với lý do không có khả năng xác minh số liệu nhận được từ các nguồn khác nhau.