Ông Assad: BRICS đóng vai trò quan trọng tạo cân bằng quan hệ quốc tế

ANTĐ -Tổng thống Syria Bashar Assad nhấn mạnh đến vai trò của các nước thành viên nhóm BRICS (“BRICS” là tên gọi của một khối bao gồm các nền kinh tế lớn là Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong việc tạo ra một sự cân bằng trong các mối quan hệ quốc tế, ngăn chặn sự bá quyền phương Tây và nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia khác.

Ông Assad: BRICS đóng vai trò quan trọng tạo cân bằng quan hệ quốc tế ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar Assad

Trong buổi đón tiếp Thứ trưởng Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi Nomaindia Mfeketo và phái đoàn tháp tùng, Tổng thống Syria đã nhận định: "Các nước BRICS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cân bằng trong các mối quan hệ quốc tế, ngăn chặn sự bá quyền phương Tây và nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia khác".

Các cuộc thảo luận trong buổi họp này tập trung vào những diễn biến ở Syria. Ông Mfeketo bày tỏ mong muốn nước mình sẽ hỗ trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này mà không cần bất kỳ sự can thiệp nước ngoài, và khẳng định việc ngăn chặn sự hỗ trợ cho các nhóm khủng bố vũ trang của một số quốc gia là hết sức quan trọng.

Cuộc đàm phán cũng đề cập đến tầm quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau từ những hoạt động, sự kiện mà hai nước đã từng trải qua.

Ngoài ra, buổi họp cũng nhắc đến mối quan hệ thân thiện, giàng buộc giữa Syria và Nam Phi, trong đó đề cập đến sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa và khoa học, đặc biệt là trong việc trao đổi sứ mệnh của sinh viên đại học, giúp thế hệ thanh niên hai nước có một cái nhìn rõ ràng về những gì đang xảy ra trên thế giới, cũng như tạo cho họ thực hiện vai trò tích cực trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng của đất nước mình.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Cố vấn chính trị và truyền thông cho tổng thống Syria bà Bouthaina Shaaban, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Fayssal Mikdad, và Đại sứ Syria tại Nam Phi.